Nguy cơ huyết áp cao ở trẻ thừa cân

27/10/2010 16:26 GMT+7

Trẻ thừa cân dễ có nguy cơ bị huyết áp cao hơn so với trẻ em có cân nặng bình thường. Tuy nhiên, nếu những trẻ này có chế độ ăn uống, luyện tập để giảm cân thì huyếp áp có thể giảm.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Indianapolis (Mỹ), theo hãng tin UPI. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi huyết áp, cân nặng và chiều cao ở hơn 1.000 trẻ em trong khoảng 10 năm. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Wanzhu Tu cho hay bị huyết áp cao ở độ tuổi còn nhỏ có thể dẫn đến nhiều bệnh tật như tiểu đường, đau tim, chức năng mạch máu hoạt động bất thường, hàm lượng cholesterol trong máu thất thường và bị đột quỵ.

Nhất Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.