400 triệu người sẽ chết vì bệnh mãn tính

05/10/2005 21:44 GMT+7

Bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác có thể cướp đi sinh mạng của 400 triệu người tính đến năm 2015. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra lời cảnh báo này nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng con người có thể tránh được những bệnh trên nếu có lối sống lành mạnh.

Một báo cáo của WHO công bố hôm 4/10 nêu rõ: "Trong những năm gần đây, loài người quá chú tâm đến các bệnh lây nhiễm như HIV/AIDS mà quên rằng các bệnh mãn tính mới là thủ phạm gây chết người nhiều nhất". Tổng giám đốc WHO Lee Jong-woo cho biết: "Cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới đang bị bệnh tật làm ngắn lại". Theo ông Lee, cứ trung bình 5 người chết trên thế giới thì có 3 người mắc các bệnh mãn tính, trong đó ở các nước đang phát triển tỷ lệ mắc bệnh rất cao. WHO cũng cho rằng bệnh mãn tính là một trong những nguyên nhân kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế của các nước. Tại Trung Quốc, chính phủ có thể phải chi tới 558 tỉ USD để ngăn chặn bệnh mãn tính trong vòng 10 năm tới. Con số này ở Nga sẽ là 303 tỉ còn ở Ấn Độ là 236 tỉ USD. Theo giới nghiên cứu thì các nước có thể giảm được thiệt hại nếu có biện pháp phòng chống thích hợp.

Đ.H
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.