Trang phục APEC 2009

29/10/2009 22:52 GMT+7

Singapore hôm 28.10 đã công bố trang phục truyền thống dành cho các lãnh đạo 21 nền kinh tế thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ nhóm họp trong hai ngày 14 và 15.11 tại nước này.

Trang phục nam là áo sơ mi tay dài, xẻ tà, cổ xường xám, bằng chất liệu lanh dệt từ sợi tự nhiên. Có 3 màu đỏ, xanh dương và xanh lá cây, tượng trưng cho 3 màu sắc trong biểu trưng APEC. Vạt áo bên tay trái có hình thêu 2 hoa sen, mỗi hoa có 21 cánh, tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên. Nút tay áo được làm bằng đá quý gồm ngọc topaz màu xanh dương, đá rhodolite đỏ và đá peridot xanh lá cây.

Trang phục nữ là áo kiểu màu đỏ bằng lụa, mang dáng dấp áo kiểu nữ trong văn hóa Peranakan của người Malaysia. “Chúng tôi chỉ xuất phát từ ý tưởng phải thiết kế kiểu áo thoải mái, thoáng mát, phù hợp với khí hậu Singapore để các nguyên thủ có thể mặc suốt buổi chứ không chỉ vài phút chụp hình; thậm chí khi mang về nước họ cũng mặc được và nhớ về Singapore”, nhà tạo mẫu Wykidd Song cho hay.

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.