Bắt phó phòng tài chính - kế toán công ty Bình Minh

17/10/2008 14:27 GMT+7

(TNO) Hôm qua 16.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, làm việc của Võ Thị Minh Hiền, Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần phát triển đô thị Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Theo thông tin từ công an, ngày 29.12.2007, Nguyễn Bá Liễu, Tổng giám đốc Công ty Bình Minh chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng Công ty Bình Minh bán căn hộ số 02 lầu 6, diện tích 108m2 (thuộc dự án Chung cư cao cấp Bình Minh 12 tầng An Khánh 2, Q.2) cho Hiền với giá 8,56 triệu đồng/m2, trong khi giá căn hộ này trên thị trường từ 14 - 15 triệu đồng/m2.

Để “hợp thức hóa” giá bán, Liễu chỉ đạo nhân viên ghi lùi lại ngày ký hợp đồng là 28.5.2007. Ngay sau khi thủ tục hoàn tất, Hiền bán lại căn hộ cho một người ở Q.10 với giá 15,5 triệu đồng/m2, lấy số tiền chênh lệch hơn 749 triệu đồng cùng Liễu sử dụng vào việc chi phí quan hệ, giao dịch thay đổi dự án, xóa nợ lãi vay ngân hàng, quà Tết…

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty Bình Minh, trước đó, vào tháng 3.2008, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành bắt Nguyễn Bá Liễu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.