Kẻ thù của nghệ thuật

08/10/2007 22:17 GMT+7

Ngày 8.10, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Christine Albanel cho biết sẽ áp dụng hình phạt cứng rắn hơn đối với những kẻ phá hoại công trình nghệ thuật. Quyết định này được đưa ra sau khi 5 kẻ đột nhập vào Viện Bảo tàng Musee d'Orsay ở Paris hôm 7.10 và đục lỗ lên bức tranh Le Pont d'Argenteuil do họa sĩ Claude Monet vẽ năm 1874.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ việc làm chấn động giới nghệ thuật ở Pháp trong thời gian gần đây. Mới đây, một phụ nữ đã phải hầu tòa vì hôn lên một bức họa và làm bẩn nó bằng chính son môi của mình. Hồi tháng 8, những tên trộm có vũ trang đã đột nhập vào một viện bảo tàng ở thành phố Nice và lấy đi 4 bức tranh quý. Năm ngoái, một người đàn ông đã dùng búa phá hủy một công trình nghệ thuật bằng gốm theo trường phái siêu thực.

Theo Reuters, những kẻ phá hoại các công trình như nhà thờ, bảo tàng, tượng đài cũng sẽ bị phạt nặng bởi theo bà Albanel, những việc làm này bị coi là tấn công vào lịch sử.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.