Ông Karadzic tẩy chay tòa án quốc tế

27/10/2009 01:49 GMT+7

Phiên xử đầu tiên đối với cựu lãnh đạo người Serbia tại Bosnia Radovan Karadzic đã bị hoãn hôm qua sau khi ông này từ chối xuất hiện tại tòa.

Thẩm phán người Hàn Quốc Kwon O-gon đã tuyên bố hoãn phiên xử đến chiều hôm nay (giờ địa phương) và cảnh cáo Karadzic rằng tòa sẽ chỉ định luật sư bào chữa nếu ông vẫn tiếp tục vắng mặt, theo AFP. Tuy nhiên cố vấn pháp lý của Karadzic phát biểu với AFP cho  hay ông vẫn sẽ không đến tòa. Tòa án quốc tế về Nam Tư cũ tại The Hague (Hà Lan) mở phiên tòa nhằm xét xử Karadzic về các cáo buộc phạm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người có thể bị kết án chung thân. Ông Karadzic bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố sẽ tự biện hộ trước tòa. Hồi giữa tuần, cựu lãnh đạo này đã lên tiếng yêu cầu hoãn phiên tòa vì chưa có thời gian chuẩn bị đầy đủ tài liệu để tự bào chữa. Theo các công tố viên, Karadzic chịu trách nhiệm chính trong vụ thảm sát 7.000 người Hồi giáo tại Srebrenica (Bosnia) tháng 7.1995 và các tội danh khác trong cuộc chiến tại Sarajevo khiến 12.000 dân thường thiệt mạng. Karadzic bị bắt năm ngoái tại Belgrade sau nhiều năm lẩn trốn.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.