Quãng đường giao thông do TNTN sửa chữa lớn gấp đôi chiều dài đất nước

08/10/2005 00:12 GMT+7

Tối 7/10, tại hội trường Ba Đình (Hà Nội), lễ tổng kết Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2005 đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Chi, Bí thư T.Ư Đảng; anh Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn...

Trong chiến dịch hè tình nguyện năm nay, có trên 4 triệu lượt đoàn viên thanh niên hoạt động tại chỗ; 191.000 thanh niên tình nguyện (TNTN) tham gia trong 11.371 đội hình chuyên tại 4.519 xã, phường, thị trấn và 1.469 xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt trong những kết quả đã làm có tới 7.345 km đường liên thôn, bản được TNTN sửa chữa và làm mới - tổng chiều dài quãng đường này lớn gấp đôi chiều dài đất nước. TNTN đã sửa chữa, làm mới 2.748 công trình thủy lợi, 4.036 căn nhà, 2.748 công trình văn hóa, điểm vui chơi; 1.341 đội TNTN với 21.548 đội viên đã tư vấn hỗ trợ cho hơn 400.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi ĐH-CĐ... Với những thành tích đó, 4.981 đoàn viên đã được kết nạp Đảng; 71.593 thanh niên được kết nạp Đoàn ngay tại chiến dịch.

Điểm mới của phong trào tình nguyện năm nay là có sự góp mặt của 200 thanh niên, SV tình nguyện quốc tế đến từ các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Lào... tham gia tình nguyện tại Việt Nam. Ngoài ra, TP.HCM và tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức đưa gần 100 TNTN hoạt động tại tỉnh Sê Pôn và Savanakhet (Lào).

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao bằng khen biểu dương thành tích của 22 tỉnh thành có phong trào tình nguyện xuất sắc; Bộ GD-ĐT trao bằng khen cho 23 tập thể và 3 cá nhân có đóng góp to lớn cho sự thành công của chiến dịch.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.