Chiến hạm “ký ức 11.9” nhận nhiệm vụ

08/11/2009 23:50 GMT+7

Hải quân Mỹ đã chính thức giao nhiệm vụ cho tàu chiến USS New York, vốn có một phần được chế tạo từ thép thu thập từ đống đổ nát của tòa tháp đôi WTC ở thành phố New York.

Khoảng 7,5 tấn thép thu được sau khi WTC bị phá hủy trong vụ khủng bố 11.9.2001 đã được nấu chảy để làm phần mũi tàu. Với chi phí đóng tàu lên tới 1,2 tỉ USD, USS New York thuộc thế hệ tàu chuyển quân hiện đại, được trang bị hỏa tiễn đất đối không và có khả năng chuyên chở 800 thủy quân lục chiến, 16 chiến đấu cơ và trực thăng.

Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trong buổi lễ giao nhiệm vụ hôm 7.11 gọi con tàu là “con tàu chở ký ức 11.9” và so sánh thép của mũi tàu với tinh thần của người dân New York nói riêng và người Mỹ nói chung những ngày sau vụ tấn công khủng bố. Tàu USS New York được hoàn thành tại bang Louisiana tháng trước và đã cập cảng Mahattan của New York vào ngày 2.11.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.