Nếu xảy ra va chạm, trái đất sẽ xảy ra thiên tai như sóng thần, động đất và tuyết lở. Tuy nhiên, các nhà thiên văn người Nga khác nghi ngờ về báo cáo trên của Fedorovsky. Mặc dù vậy, Phó giám đốc Viện Thiên văn Sternberg tại Moscow, Igor Gerasimov, thừa nhận không nên đánh giá thấp mối nguy hiểm đến từ các vật thể trong không gian. Ông cho biết hơn 1.000 trận mưa thiên thạch di chuyển ngang qua quỹ đạo trái đất và đe dọa đến sự sống trên hành tinh xanh. Viện đang theo dõi 9 cơn mưa thiên thạch, gồm nhiều vật thể nhỏ như hạt bụi đến khoảng 200m đường kính, có khả năng va chạm với trái đất. Hệ mặt trời có khoảng 2 triệu hành tinh nhỏ có đường kính hơn 50m. Thông thường nhiều hành tinh và các vật thể ngoài vũ trụ không được phát hiện cho đến khi chúng tiếp cận trái đất. Hiện có hơn 10 thiên thạch có đường kính hơn 5 km đang trên đường di chuyển về hướng trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học ước tính chu kỳ các thiên thể trên va vào trái đất là 20 triệu năm.
T.M
(Pravda)
Bình luận (0)