Giáo dân Đồng Nai đóng góp hơn 56 tỉ đồng làm từ thiện

11/10/2005 08:53 GMT+7

Hưởng ứng cuộc phát động của Ủy ban Trung ương MTTQVN "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) do Giám mục Nguyễn Chu Trinh làm Tổng giám mục, vừa tổng kết việc thực hiện chương trình vận động giáo dân làm việc từ thiện trong năm 2005 với tổng số tiền hơn 56 tỉ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo người già yếu, neo đơn, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng đường sá và các công trình xã hội khác. (Hải Nam)

* Tặng quà cho người nghèo. Sáng qua 10.10, ông bà Huỳnh Văn Trúc, Võ Thị Thanh Thủy ngụ tại đường Phạm Văn Chí (Q.6, TP.HCM) đã tặng 70 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần là 80.000 đồng cho một số bà con gặp khó khăn hiện đang cư ngụ tại xã Tân Minh, H.Hàm Tân (Bình Thuận). (Tín Đạt)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.