Rộ nạn cướp đêm

12/10/2006 22:28 GMT+7

Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng cướp giật có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua. Đáng lưu ý, đa phần các vụ cướp đều xảy ra ban đêm, khoảng thời gian mà những hoạt động kinh tế, xã hội lắng xuống...

Những tên cướp máu lạnh!

Liên tục trong những tháng đầu năm 2006, một loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương với cùng một thủ đoạn: bọn cướp chỉ hoạt động vào buổi tối, thường có ít nhất từ 2 tên trở lên và khi gặp "mồi" là "chém trước, cướp sau" khiến nhiều người đi đường hết sức hoang mang. Chỉ riêng trên địa bàn Gò Vấp, trong tháng 8.2006 đã có hàng loạt vụ chém người trọng thương và cướp mất phương tiện... Phải đến 0 giờ 30 ngày 17.8, hai thành viên trong băng cướp nhí này là Vũ Hồ Giang Phong (14 tuổi) và Vũ Hoàng Thái Hòa (15 tuổi), cùng ngụ tại Q.Gò Vấp, mới bị sa lưới khi dùng dao lận trong người, đâm tài xế xe ôm định cướp xe nhưng bị những người dân dũng cảm gần đó truy bắt. Từ hai đầu mối trên, gần chục tên cướp trong băng đã lần lượt sa lưới, trong đó chỉ duy nhất 1 tên trên 20 tuổi, còn lại đều từ 16 đến 19 tuổi. Bước đầu, tại cơ quan công an, băng cướp nhí mới nhớ sơ sơ đã gây ra trên 15 vụ cướp ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, làm trọng thương hàng chục nạn nhân, lấy đi nhiều xe tay ga đắt tiền như Dylan, Nouvo, Attila... cùng nhiều tài sản khác.

Trước băng của Phong và Hòa, Công an Q.Thủ Đức cũng đã phá một băng cướp giật chuyên nghiệp "U.30" gồm 5 tên. Băng cướp này thường sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đeo bám "con mồi", khi đến đoạn đường vắng hoặc lúc "con mồi" sơ hở là ra tay. Tính đến lúc bị bắt, băng này đã gây ra hàng chục vụ cướp dây chuyền, điện thoại di động... Mới đây nhất, rạng sáng 10.10, Công an Q.1 đã bắt khẩn cấp Quách Thanh Bình (26 tuổi) và Phan Thành Vinh (25 tuổi), cùng ngụ tại Q.4, là 2 đối tượng trong một băng cướp chuyên dùng tuýp nước, gậy sắt làm hung khí, cướp tài sản của nhiều khách "tìm của lạ" về khuya ở khu vực Q.1...


Băng cướp nhí gây ra hàng loạt vụ trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong bóng đêm

Theo Công an TP.HCM, trong khi nhiều loại tội phạm hình sự khác như án giết người, cưỡng đoạt, trộm cắp, cố ý gây thương tích... thời gian qua được kéo giảm đáng kể, thì án cướp giật trên địa bàn vẫn ở mức rất cao và có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Có thời điểm, án cướp của tăng gần 55% và cướp giật tăng trên 24,6% so với cùng kỳ năm 2005. Đáng lưu ý, trộm cướp cũng là loại án có tỷ lệ phá án thành công thấp nhất, thường chỉ đạt khoảng trên dưới 50%. Đại tá Trần Triều Dương, khi còn là Phó giám đốc Công an TP.HCM, trong một lần tiếp xúc với phóng viên Thanh Niên, cũng đặc biệt lưu tâm đến tình trạng cướp đêm. Theo đại tá, một trong những nguyên nhân là thời gian gần đây thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, cơ quan quản lý đèn chiếu sáng công cộng đã cho cắt bớt khoảng 50% số đèn đường vào ban đêm. Lợi dụng ánh sáng không đủ, bọn cướp đã gia tăng hoạt động, nhất là ở những khu vực vắng vẻ...

Một chi tiết đáng lưu tâm khác, theo Công an TP.HCM, hầu hết những tên cướp sau khi sa lưới pháp luật đều khai đi cướp để... lấy tiền ăn chơi, hút chích ma túy. Mặt khác, sự phức tạp của tệ nạn ma túy cũng cảnh báo nguy cơ tái nghiện của gần 1 vạn học viên hoàn tất thời gian cai nghiện sắp tái hòa nhập cộng đồng từ nay đến cuối năm là rất cao. Nếu vậy, an ninh trật tự sẽ phức tạp khôn lường...

M.Đ - N.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.