Thành lập thị trường chung hồi giáo

03/10/2005 23:23 GMT+7

Kết thúc 3 ngày họp tại Kualar Lumpur (Malaysia), Diễn đàn kinh tế Hồi giáo thế giới lần thứ 1 - được Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) thiết lập với mục đích làm đối trọng với Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), đã ra tuyên bố thiết lập một thị trường chung Hồi giáo.

Với mục đích giảm bớt sự nghèo đói ở các quốc gia Hồi giáo, đại biểu từ 44 nước đã kêu gọi thành lập Tập đoàn phát triển kinh tế Hồi giáo thế giới nhằm xúc tiến các dự án đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước thuộc OIC. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đưa ra một loạt các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa những quốc gia Hồi giáo như thành lập hệ thống nữ doanh nhân Hồi giáo toàn cầu và Quỹ giáo dục nhắm vào các lĩnh vực công nghệ thông tin dưới sự tài trợ của doanh nhân Hồi giáo.

T.M
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.