Nợ 30 tỉ đồng, một phụ nữ bị bắt

09/11/2008 23:57 GMT+7

* Mẹ đánh con tỷ lệ thương tật 19% Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Trương Thị Mai Thanh (trú tổ 13, P.Hòa Khánh Bắc) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, bà Thanh tổ chức nhiều đường dây chơi hụi, vay mượn trả lãi suất cao rồi gom tiền của nhiều người để đầu tư vào bất động sản, mất khả năng chi trả. Ngày 9.11, ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cho biết đây là vụ vỡ nợ lớn nhất xảy ra trên địa bàn quận. Sau khi các đơn thư tố cáo bà Thanh được Công an TP Đà Nẵng chuyển về quận, Công an quận đã tích cực điều tra vụ việc, xác định tổng số tiền bà Thanh nợ của 133 người lên đến 30 tỉ đồng.

* Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Hằng (34 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là con ruột bà Hằng, cháu Vũ Thị V.A (sinh năm 2002, học lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, P.Long Bình, TP Biên Hòa). Thấy cháu A. học giảm sút, từ ngày 29.10 đến 5.11, bà Hằng 7 lần đánh con bằng roi hoặc đập đầu cháu vào bảng điểm treo trên tường, khiến cháu bị đa chấn thương phần mềm ở mặt, tay, chân, nhiều vết bầm tím trên hai mắt, sưng mũi... tỷ lệ thương tật 19%.

 Hữu Trà - H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.