Khéo tay với dây da

30/09/2006 16:58 GMT+7

Đây là loại da lộn nhiều màu sắc được cắt thành sợi mảnh bày bán ở các chợ và các cửa hàng lưu niệm, bạn có thể mua theo mét hoặc cuộn, giá khoảng 7.000-8.000đ/m.

1. Dây buộc tóc:

- Dùng nhiều dây màu sắc khác nhau xỏ thêm một vài hột đá để tạo thành một kiểu băng-đô cài tóc.

 

 

 

 

 

2. Dây đeo:

- Tết dây hình con rết, kiểu bính ba sợi hay đơn giản hơn là thắt gút liên tục cùng một loạt nút để tạo thành dây đeo tay hoặc đeo cổ.

 

 

 

 

3. Thắt lưng:

- Chuẩn bị nhiều dây da dài và một khoen tròn bằng kim loại. Quấn dây quanh hông, hai đầu dây luồn ngược qua khoen kim loại rồi thắt nút. Như vậy là bạn đã có một dây thắt lưng rất "phủi" mặc cùng quần jeans hoặc váy vải.

 

 

4. Trang trí cho bút viết:

- Buộc dây vòng quanh thân bút, gút một vài nút thắt trên thân hoặc xỏá hột vào dây. Buộc nơ rồi cắt đoạn dây thừa đi, bạn sẽ có một cây bút xinh xinh.

 

 

5. Trang trí xâu chìa khóa:

- Dùng nhiều đoạn dây nhỏ, thắt nút đơn hoặc xỏ thêm một số hạt gỗ, kim loại hoặc đá vào dây.

 

 

Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.