Theo tài liệu của cơ quan chức năng, để rút được tiền Nhà nước, Ban giám đốc P.T.I TP.HCM và các phòng, ban cho thành lập và ký hợp đồng rất nhiều với các cá nhân ở bên ngoài làm đại lý rồi lập các phiếu thanh toán tiền hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý này, sau đó lấy lại 85% tiền hoa hồng bảo hiểm. Trong số hàng chục đại lý của P.T.I TP.HCM, có 3 đại lý lớn nhất là: đại lý Trần Thanh (do ông Trần Thanh Kính làm Giám đốc), đại lý Viên Thông (do vợ ông Kính làm Giám đốc), đại lý Viễn Tiến (do ông Dương Đình Tiến làm Giám đốc) đều là những người thân quen của các cán bộ trong P.T.I TP.HCM. Từ năm 2001 đến 30/9/2005, P.T.I TP.HCM đã chi hoa hồng cho 99 đại lý và cộng tác viên bảo hiểm với số tiền là hơn 12,5 tỉ đồng, chỉ riêng 3 đại lý Trần Thanh, Viên Thông, Viễn Tiến, số tiền chi hoa hồng đã là hơn 7,2 tỉ đồng. Tổng cộng, số tiền hoa hồng bảo hiểm bị P.T.I TP.HCM lập chứng từ khống để rút ra là hơn 8,8 tỉ đồng. Sau khi sự việc được cơ quan điều tra tiến hành rà soát, làm rõ, những người có liên quan trong vụ việc đã nộp lại 8,9 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
H.P
Bình luận (0)