Cháy rụi một nhà hàng ở Hà Nội

25/10/2011 22:22 GMT+7

(TNO) Ông Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, chiều nay (25.10) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội tại nhà số 77, ngõ 252 đường Tây Sơn, rồi cháy lan sang mấy căn nhà gần đó.

Một số nhân chứng kể lại, khoảng hơn 18 giờ, một tiếng nổ lớn phát ra có thể do nổ bình gas hoặc chập điện. Ngay sau đó, lửa bốc cháy ngùn ngụt từ nhà hàng Chiều Quê rồi nhanh chóng lan ra các ngôi nhà bên cạnh.

Chừng 30 phút sau khi ngọn lửa bốc lên, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do ngõ nhỏ, lại có nhiều hàng quán.

Lúc 19 giờ 15 phút, mặc dù liên tục tăng cường người và xe chữa cháy, nhưng do đám cháy quá lớn, lan nhanh nên lực lượng cứu hộ chưa khống chế được hoàn toàn vụ cháy.

Khoảng gần 20 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến tận 21 giờ, lực lượng cứu hỏa vẫn phải ra sức dập tắt các đám tàn tro.

Tại hiện trường, nhà hàng Chiều Quê cao 2,5 tầng, rộng trên 200 mét bị thiêu rụi. Ít nhất 4 ngôi nhà liền kề bị ngọn lửa tàn phá. Hàng trăm người dân ở gần đám cháy đã phải sơ tán khỏi nhà.

Theo lực lượng cứu hộ tại hiện trường, chưa phát hiện thiệt hại về người. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà hàng Chiều Quê đang ngừng hoạt động, chỉ có một vài nhân viên đang dọn dẹp. Nhà hàng này cũng thông báo không thiếu nhân viên nào sau khi điểm danh. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

 


Tầng 2 nhà hàng Chiều Quê bốc cháy ngùn ngụt


Lực lượng cứu hỏa có mặt ngay sau 30 phút, nhanh chóng triển khai dập lửa


Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem


Vụ cháy lớn xảy ra trong ngõ nhỏ, lại có nhiều hàng quán nên công tác cứu hỏa gặp khá nhiều khó khăn

Ngọc Thắng - Lê Quân - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.