Triển lãm mỹ thuật "Cảm xúc từ những Cố Đô"

10/10/2009 17:22 GMT+7

(TNO) Hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chiều 10.10, tại Nhà trưng bày số 4 Hoàng Hoa Thám, TP Huế, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật Cảm xúc từ những Cố Đô với 19 tác phẩm của 8 tác giả: Vĩnh Phối, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Đặng Mậu Tựu, Ngô Tâm, Nguyễn Hùng, Đặng Mậu Triết, Nguyễn Đình Dàng và Nguyễn Đăng Sơn.

Đây là kết quả của chuyến thực tế sáng tác do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế tổ chức từ ngày 13 - 23.8. Các tác giả đã thâm nhập thực tế qua các vùng từng là kinh đô cũ hoặc là đất phát tích của các triều đại Việt Nam. 

Diễn ra từ ngày 10 - 18.10, triển lãm là những cảm xúc từ những mảnh rời lịch sử, có thể từ những hoa văn đặc trưng của mỗi thời đại kết nối thành khái quát chung, một cây cung và lẫy nỏ từ móng của Thần Kim Quy, những hình ô kỷ hà liên kết tạo cảm giác như một tòa thành, cấu trúc của một hoàng cung cổ, những khối đá với chữ tượng hình - ký hiệu có thể là chữ viết của tổ tiên Việt, hay hình ảnh của người nữ mà vai trò của họ đứng sau sự vinh quang của những ông vua lập quốc, những đấng minh quân đã gánh vác việc nước và đã sinh nở duy trì giống nòi Việt; những tiết điệu, những hoa văn kết nối lại như những dòng chảy của nhiều khoảnh khắc, của những giá trị lịch sử, những thăng trầm của vận mệnh đất nước…

"Mỗi người có những góc nhìn khác nhau, những cảm xúc và biểu hiện khác nhau, 19 tác phẩm của 8 tác giả tại triển lãm lần này là tâm huyết với sự biết ơn tiền nhân đã cho ta hình hài đất nước hôm nay...", họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế nhận định.

M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.