Năm 1800, cảnh sát Paris ra sắc lệnh cấm phụ nữ ăn mặc giống đàn ông, cụ thể là không được mặc quần dài. Luật được điều chỉnh vào các năm 1892 và 1909 cho phép phụ nữ mặc quần khi cưỡi ngựa và đi xe đạp. Đã có rất nhiều ý kiến đòi bãi bỏ quy định vô lý này nhất là từ các nhà đấu tranh cho bình đẳng giới. Năm 2003, trước các lời kêu gọi ngày một mạnh mẽ, Bộ Bình đẳng giới Pháp đưa ra câu trả lời: “Đôi khi không sử dụng một điều luật sẽ hiệu quả hơn việc chính phủ can thiệp để thay đổi luật đó”. Vậy là điều luật nói trên cứ nghiễm nhiên nằm trong các văn bản trong khi phái đẹp ở Paris cứ thoải mái mà “diện” quần dài. Cũng cần nói thêm, toàn bộ nữ cảnh sát thủ đô đều phạm luật vì có một quy định khác buộc họ phải mặc quần khi tác nghiệp.
Lê Loan
Bình luận (0)