Nhã nhạc cung đình Huế công diễn tại châu Âu

29/01/2004 22:40 GMT+7

Nhận lời mời của Văn phòng UNESCO ở Paris, từ ngày 2 đến 14/2/2004, sau chương trình biểu diễn được giới thiệu trong lễ trao bằng công nhận Nhã nhạc cung đình Huế là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) sẽ tiếp tục đi công diễn tại các thành phố Lyon, Marseille, Montreuil, Arras (CH Pháp), Munich, Aachen (CHLB Đức) và thủ đô Brusselles của Vương quốc Bỉ.

Được biết, đây sẽ là lễ trao bằng đầu tiên trong số 26 kiệt tác vừa được UNESCO công nhận lần thứ 2 và người giới thiệu Nhã nhạc cung đình Huế là GS-TS Trần Văn Khê.

N.T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.