Israel báo động nguy cơ chiến tranh với Syria

30/09/2006 23:37 GMT+7

Israel đang trong tình trạng báo động cao trước một cuộc chiến tranh có thể nổ ra với Syria sau khi tin tình báo cho thấy Tổng thống Syria B.Assad có thể đang cân nhắc việc tiến hành các đợt tấn công quân sự để giành lại Cao nguyên Golan. Syria đã mất phần đất trên vào tay Israel trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967.

Qua nhiều năm dài, tình báo quân đội Israel đánh giá ít có khả năng Syria có thể lại tổ chức một cuộc tấn công quy mô nhằm vào nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, các báo cáo mới đây cho thấy mức độ đe dọa đã tăng cao và tin tức này đến vào lúc Israel chuẩn bị cho ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất của người Do Thái, vào hôm 2.10. Rõ ràng Tel Aviv không quên cuộc chiến Yom Kippur vào năm 1973. Khi đó, tình báo Israel đã không đoán trước được việc Syria và Ai Cập tấn công ngay vào ngày lễ Yom Kippur. Trong tuần này, Tổng thống Syria cũng tỏ dấu hiệu mập mờ về khả năng hòa bình với Israel. Theo ông, dù Damascus mong muốn hòa bình với Tel Aviv nhưng hy vọng hòa bình có thể thay đổi trong một ngày nào đó và lúc ấy chiến tranh là giải pháp duy nhất còn lại cho tình hình Trung Đông. (Telegraph)

T.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.