Giá dầu tăng mạnh trở lại

19/11/2010 15:55 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (19.11, giờ VN), giá dầu thô thế giới đã bất ngờ có phiên tăng mạnh mẽ nhất trong vòng gần hai tuần qua khi vấn đề khủng hoảng nợ công tại châu u có bước tiến triển mới.

Giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ở mức 81,85 USD/thùng, tăng 1,41 USD/thùng, tương đương tăng 1,8% so với phiên trước đó. Hiện giá dầu thô giao kỳ hạn tại đây chỉ cao hơn 2,9% so với cùng thời điểm năm 2009.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1 tại London (Anh) chốt phiên 18.11 ở mức 85,05 USD/thùng, tăng 1,77 USD/thùng, tương đương tăng 2,1% so với phiên trước đó.

Theo tin từ châu u, Ireland sẽ đồng ý nhận sự trợ giúp về tài chính từ Liên minh châu u (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giải quyết những khó khăn hiện tại, tránh sự lan rộng hơn nữa của cuộc khủng hoảng nợ công châu u. Hãng tin Bloomberg dẫn theo nguồn tin riêng cho biết, con số trợ giúp có thể ở mức “hàng chục tỉ” euro để cứu các ngân hàng Ireland.

Thông tin này được đưa ra đã góp phần củng cố tâm lý cho các nhà đầu tư bởi nếu khủng hoảng nợ tại châu u được giải quyết sớm ngày nào thì nhu cầu tiêu thụ trên thị trường dầu thô thế giới sẽ được ổn định và tăng cường sớm ngày đó.

Tin vui này cũng đồng thời giúp đồng euro tăng giá so với đồng USD. Ghi nhận lúc 2 giờ 5 phút (19.11, giờ VN), tỷ giá trao đổi giữa euro và USD ở mức 1 EUR đổi 1,3635 USD, giá trị USD giảm 0,8% so với cùng thời điểm ngày 18.11. Theo quy luật thông thường, USD giảm thì giá dầu sẽ tăng.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố tối 17.11 (giờ VN), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã giảm 7,29 triệu thùng, mức giảm tuần mạnh nhất kể từ tháng 8.2009 đã tạo sẵn một bệ đỡ để giá dầu thô tăng suôn sẻ.

Trong phiên 17.11, giá dầu giao kỳ hạn tại New York đã có lúc chạm tới ngưỡng 80,06 USD/thùng, thấp nhất kể từ phiên 20.10 vừa qua.

Về phía các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), lãnh đạo các nước này vẫn rất lạc quan với mức giá trên 80 USD/thùng như hiện nay. Theo dự báo của Adam Sieminski, chuyên gia năng lượng của ngân hàng Deutsche (Đức) thì giá dầu trung bình trong năm 2011 sẽ là 80 USD/thùng, và đến năm 2015 có thể đạt tới 100 USD/thùng. Còn trong năm nay, giá dầu sẽ vào khoảng 78,85 USD/thùng.

Một số tin vui khác có thể kể tới như: Mỹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2010 sẽ đạt khoảng 2,7%, mức tăng trưởng GPD năm 2011 có thể đạt 2,2%.

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Trung Quốc, hiện là nước có mức tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và sức tăng đối với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cũng thuộc hàng số 1, đã dự đoán mức tăng trưởng GPD năm nay và năm tới sẽ đạt khoảng 10%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.