"Tên lửa Patriot sẽ có mặt tạm thời vào năm 2009 và chúng sẽ được triển khai cố định từ năm 2012", ông Klich cho biết. Tên lửa Patriot sẽ bảo vệ các căn cứ Mỹ, nơi đặt các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ và Ba Lan vào ngày 20.8 đã ký thỏa thuận chính thức cho việc triển khai 10 tên lửa đánh chặn trên đất Ba Lan. Về phản ứng của Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev đã nói rằng Moscow đang lên kế hoạch triển khai tên lửa Iskander tại vùng Kaliningrad, nằm giữa Lithuania và Ba Lan, với mục đích vô hiệu hóa hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ nếu cần thiết.
T.M
Bình luận (0)