Băng cướp có mã tấu vào tù

13/11/2008 00:33 GMT+7

Hôm qua 12.11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Mai Ngọc Ly (17 tuổi) 7 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” và 3 năm về tội “cướp giật tài sản”; Lưu Hồng Đức (19 tuổi) 9 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản”; Trần Trọng Nhân (17 tuổi) 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và 3 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản”.

Cả ba đều trú tại xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 10.4.2008, cả ba điều khiển xe mô tô, dùng mã tấu chạy đến cống Ông Sẽ tại xã Điện Thọ giật dây chuyền của em Lê Thị Ngọc D. Sau đó tiếp tục giật dây chuyền của em Kiều Huỳnh Hạnh C. Khuya 11.4.2008, cả ba tiếp tục điều khiển xe mô tô, mang theo mã tấu chạy xuống TP Hội An, đến khu vực gốm sứ OKINAWA khống chế anh Nguyễn Phú Q. cùng người yêu để cướp chiếc xe máy biển số 92F6-7730, đưa ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị bắt.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.