Thiết bị giúp dễ ngủ

23/11/2009 15:25 GMT+7

Nữ sinh viên Kate Evans, 25 tuổi đã thiết kế thành công thiết bị có tên LightSleeper giúp cho cô ngon giấc về đêm. LightSleeper đã được kiểm định và công nhận bởi cơ quan quản lý dịch vụ sức khỏe của nước Anh.

Khi hoạt động, LightSleeper sẽ phát ra dòng ánh sáng xanh dịu mắt hiển thị trên trần nhà. Ánh sáng xanh này sẽ làm cho não có cảm giác thư giãn, êm dịu và rồi giấc ngủ tự nhiên sẽ đến mà không cần dùng thuốc. Tại nước Anh mỗi năm tiền chi cho thuốc ngủ tốn đến 36 triệu bảng và con số này vẫn còn tăng lên.

Kate Evans cho biết ý tưởng về thiết bị giúp ngủ ngon nảy sinh khi cô đang học về thiết kế tại Đại học Central Lancashire. Lúc đó Evans rất khó ngủ, mỗi đêm chỉ chợp mắt được chừng 3 giờ mà thôi. Evans đã hợp tác với hãng Quincom để sản xuất và bán LightSleeper với giá 125 bảng tại địa chỉ http://lightsleeper.co.uk/http://boots.com/.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.