Trung Quốc: 29 thợ mỏ được giải cứu

22/11/2010 14:26 GMT+7

(TNO) Hôm nay 22.11, tất cả 29 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất khi nước lũ tràn vào một mỏ than tại huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc đã được giải cứu, theo hãng Tân Hoa Xã.

Các hình ảnh được phát trên đài truyền hình quốc gia nước này cho thấy, từng thợ mỏ một được đưa ra khỏi mỏ than trên băng ca.

Nhóm thợ mỏ này đã được phát kính mát đeo để bảo vệ mắt khỏi các tia nắng mặt trời.

 

Lực lượng cứu hộ tại mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 22.11 - Ảnh: Reuters

Các thợ mỏ hiện trong tình trạng sức khỏe tốt, theo đài truyền hình quốc gia.

Trước đó, 13 thợ mỏ trong số hơn 40 thợ mỏ kể trên đã kịp thoát ra khỏi mỏ than khi nước lũ tràn vào hôm 21.11.

Vụ giải cứu các thợ mỏ kể trên được xem là một thành công hiếm hoi trong ngành khai thác mỏ của Trung Quốc.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.