Để ngừa bệnh thiếu máu ở trẻ

23/10/2009 17:06 GMT+7

Ăn nhiều thịt đỏ hoặc uống sữa bột có thể giúp chống tình trạng thiếu chất sắt ở trẻ mới biết đi. Lên 2 tuổi, trẻ cần tăng cường hấp thụ chất sắt vì thiếu chất này có thể dẫn tới bệnh thiếu máu.

Nếu thiếu máu nặng và kéo dài, nó có thể cản trở việc phát triển trí não của trẻ và từ đó, dẫn tới những rắc rối về hành vi cũng như giảm thiểu chức năng nhận thức của trẻ. Theo hãng tin New Kerala, cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Otago (New Zealand) cho thấy ở những trẻ mới biết đi, việc bổ sung thịt đỏ hoặc sữa bột công thức đã giúp tăng hàm lượng chất sắt cho trẻ. Theo các chuyên gia, cứ 3 trẻ nhỏ thì có một trẻ bị thiếu sắt.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.