Tranh cãi về hạt nhân tại Nhật Bản

05/11/2006 23:09 GMT+7

Các nhà lập pháp hàng đầu Nhật Bản hôm qua đã tranh cãi về việc có nên thảo luận vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Một số chính khách hàng đầu của đảng Dân chủ tự do (LDP) đề xuất rằng Nhật nên thảo luận việc sở hữu vũ khí hạt nhân sau vụ thử hạt nhân ngày 9.10 của CHDCND Triều Tiên.

Điều đó đã gây ra phản ứng dữ dội từ trong nội bộ đảng. Phát biểu trên Đài Fuji TV hôm qua, ông S.Nakagawa, phụ trách chính sáách của LDP, táái khẳng định quan điểm của ông là "phải thảo luận về các tình huống bất ngờ, bao gồm việc đối phó ra sao khi một vũ khí hạt nhân bay đến". Tuy nhiên, ông T.Nikai, phụ trách chiến lược của LDP, đã chỉ trích Nakagawa và tuyên bố rằng Nhật cam kết giữ nguyên tắc không sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân. Thủ tướng S.Abe nhiều lần khẳng định đảng LDP không từ bỏ các nguyên tắc phi hạt nhân của mình, nhưng đã không thể lôi kéo ông Nakagawa và Ngoại trưởng T.Aso đi theo lập trường đó. Trong một diễn biến khác, hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon (ảnh, phải) đã sang Tokyo để thảo luận về cuộc đàm phán 6 bên sắp tới. (AP, THX)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.