"Xóa sổ" cửa hàng bán xăng dầu tự phát

13/11/2009 09:46 GMT+7

Bộ Công thương vừa công bố để lấy ý kiến vào dự thảo thông tư về Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, mọi cửa hàng không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối hoặc hệ thống phân phối của tổng đại lý do thương nhân đầu mối thiết lập đều không được phép kinh doanh xăng dầu trên thị trường.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của thương nhân đầu mối: chỉ được giao xăng dầu cho các doanh nghiệp trong hệ thống đại lý của mình. Đại lý bán lẻ phải bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường; Không được tiếp nhận xăng dầu từ nguồn trôi nổi và xăng dầu ngoài hệ thống để bán tại đại lý. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc thương nhân đầu mối và các đại lý bán lẻ trong hệ thống đại lý không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định...

 Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.