Xét tuyển NV3 vào đại học: Khóa sổ sau 17 giờ ngày 30/9

27/09/2005 00:56 GMT+7

Sáng 26/9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long có buổi làm việc với hiệu trưởng 15 trường ĐH phía Nam về công tác tuyển sinh. Theo đó, sau khi tuyển nguyện vọng (NV) 1 và NV2, vẫn còn 13 trường ĐH ngoài công lập phía Nam phải xét tuyển NV3.

Tuy nhiên tính đến 10 giờ ngày 23/9 đã có 11 trường nhận hồ sơ xét tuyển NV3 vượt quá số lượng cần tuyển, cụ thể: Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng cần tuyển 250 sinh viên nhưng đã nhận đến 650 hồ sơ; các trường khác như sau: Cửu Long (20/90), Bình Dương (438/600), Duy Tân (300/500), Hồng Bàng (786/2.000), Hùng Vương (464/635), Phú Xuân (370/450), Văn Lang (100/120), Công nghệ Sài Gòn (983/1.200), Lạc Hồng (67/650), Kỹ thuật công nghệ TP.HCM (189/350). Chỉ có 2 trường chưa đủ hồ sơ xét tuyển là Văn Hiến (751/250) và Ngoại ngữ-Tin học (347/326).

Tại cuộc họp, trước việc nhiều hiệu trưởng lo ngại về tình trạng "hồ sơ ảo", Thứ trưởng Bành Tiến Long dứt khoát: "Đối với các trường hợp dưới điểm chuẩn, dưới điểm sàn, các trường không được linh động xét tuyển mà phải thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ đã ban hành; việc nhận hồ sơ xét tuyển NV3 phải kết thúc sau 17 giờ ngày 30/9, theo dấu bưu điện".

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.