Bắt người để đòi nợ

18/10/2009 22:20 GMT+7

Hôm qua 18.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ Hà Văn Hải (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Lê Đình Dũng (22 tuổi, quê Thanh Hóa) do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, trước đó Hải cho Nguyễn Văn Sáng (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) mượn xe máy và Sáng đã làm mất. Sau nhiều lần đòi mà Sáng không bồi thường, ngày 17.10 Hải rủ Dũng và 3 người khác bắt cóc Sáng chở về xã Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương giam giữ, đánh đập, buộc nạn nhân gọi điện yêu cầu người nhà mang tiền đến đưa cho chúng, nếu không sẽ bị đánh chết. Khi Hải đang nhận tiền thì công an bắt quả tang.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.