TP.HCM: Nhiều hoạt động nhân ngày quốc tế người cao tuổi

02/10/2007 08:43 GMT+7

(TNO) Hôm qua 1.10, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1.10, Ban đại diện Hội người cao tuổi TP.HCM và các cơ quan chính quyền, đoàn thể huyện Bình Chánh đã làm lễ chúc thọ, tặng hoa, quà... những người cao tuổi sinh sống tại huyện.

Ban đại diện Hội người cao tuổi TP cho biết, ngày này lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể... 24 quận - huyện TP cũng đi thăm, tặng quà, chúc thọ và tôn vinh những người cao tuổi tại địa phương mình. Trước đó, lãnh đạo TP đã đi thăm, tặng quà và chúc thọ cụ ông Vũ Văn Như, tròn 100 tuổi ngụ P.14, Q.4 và Mẹ VN anh hùng Cao Thị Khuyên, 102 tuổi ngụ P.5, Q.8.

Ông Lê Văn Hoàng - trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi TP cho biết, TP.HCM hiện có 319 cụ trên 100 tuổi hiện còn sống. Người cao tuổi nhất TP hiện nay sống qua... 3 thế kỷ là 2 cụ bà Nguyễn Thị Ba, ngụ tại 2384/4 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8 và cụ bà Lê Thị Năm, ngụ 503/2 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình; cả hai cụ cùng sinh năm 1895.

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.