Con số này, chủ yếu là quân hậu cần bao gồm công binh, quân y, tình báo và quân cảnh, nâng tổng số nhân sự tăng cường cho Afghanistan từ đầu năm đến nay lên 34.000 người sau khi ông Obama tuyên bố hồi tháng 3 sẽ gửi thêm 21.000 quân chiến đấu.
Theo hãng tin AFP, lâu nay mỗi khi thông báo việc tăng viện cho Afghanistan hoặc Iraq, chính quyền Washington luôn tránh đề cập đến quân hậu cần mà chỉ tuyên bố về số binh sĩ trực tiếp chiến đấu dù người phát ngôn của Lầu Năm Góc Bryan Whitman cho hay “tăng số quân chiến đấu sẽ kéo theo tăng quân hậu cần”.
Thông tin này được đưa ra giữa lúc nội các của ông Obama đang cân nhắc các yêu cầu của Tư lệnh chiến trường Stanley McCrystal về việc tăng viện khoảng 40.000 quân cho Afghanistan. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa hôm qua tuyên bố nước này sẽ chấm dứt nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu và nước sạch cho quân Mỹ tại Afghanistan vào tháng 1.2010, theo Reuters.
T.Kha
Bình luận (0)