Al-Qaeda dọa tấn công Mỹ và châu Âu

11/11/2006 23:16 GMT+7

Trong một đoạn băng ghi âm được phát trên mạng internet hôm 10/11, thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại Iraq A.al-Muhajer - còn được gọi A.al-Masri - đã đe dọa sẽ cho nổ tung Nhà Trắng.

Y tuyên bố sẽ không ngừng cuộc thánh chiến chống quân đội Mỹ và khẳng định al-Qaeda đã tuyển được 12.000 tay súng sẵn sàng chiến đấu cho việc thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Al-Muhajer nói thêm rằng al-Qaeda còn 10.000 thành viên khác đang chờ trang bị vũ khí để đánh Mỹ. Cùng ngày, theo nguồn tin tình báo mà kênh truyền hình CBS News đưa tin, al-Qaeda có thể đang lên kế hoạch tấn công hệ thống đường sắt và hàng không ở châu u, có thể nhằm vào mùa du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Theo CBS News, việc thẩm vấn các nghi can al-Qaeda gần đây đã cho thấy những mối đe dọa kể trên.

H.Y
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.