Tiền Giang: Đầu tư 890 tỉ đồng đưa nước ngọt về cho dân vùng biển

11/11/2006 23:51 GMT+7

Ngày 11/11, ông Trương Văn Hiếu, Giám đốc Công ty cấp nước Tiền Giang cho biết tỉnh đang triển khai dự án xây dựng nhà máy cấp nước với tổng vốn đầu tư 890 tỉ đồng, nhằm cung cấp nước ngọt cho 700.000 cư dân ở các huyện vùng ven biển, nơi hiện nay cả nguồn nước mặt và nước ngầm đều bị nhiễm mặn.

Dự án sẽ xây dựng một nhà máy tại TP Mỹ Tho có công suất 170.000m3/ngày đêm, bao gồm một bể chứa 600.000m3 (trên diện tích 16ha), cùng với đường ống dẫn nước từ Mỹ Tho về các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo... dài khoảng 100km.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.