Thái Lan nhắc nhở lãnh đạo biểu tình

21/10/2009 23:24 GMT+7

Phó thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua đã cảnh báo lãnh đạo biểu tình thuộc Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) không được gây bạo động tại Hội nghị cấp cao ASEAN.

Ông Suthep nói lãnh đạo áo đỏ Arisman Pongruengrong sẽ bị tước quyền tại ngoại nếu một lần nữa gây tổn hại đến hình ảnh đất nước. Ông Arisman chính là người dẫn đầu đám đông biểu tình gây nên sự đổ vỡ của Hội nghị ASEAN hồi tháng 4 tại Pattaya. Ông bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại. Hiện ông Arisman đang ở một khách sạn tại Hua Hin, nơi sẽ diễn ra Hội nghị ASEAN từ ngày 23 đến 25.10, để đợi gửi thư đến các lãnh đạo trong khu vực phản đối nhà chức trách Thái Lan sử dụng vũ lực với UDD hồi tháng 4. Chính phủ Thái Lan hiện đang thắt chặt an ninh tối đa cho hội nghị sắp tới.

Việt Phương
 (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.