Xe buýt tông chốt cảnh sát giao thông và trụ điện

08/11/2005 22:33 GMT+7

Rạng sáng hôm qua 8.11, chiếc xe buýt biển số 53N - 3587 lưu thông với tốc độ cao trên đường Võ Thị Sáu từ hướng Hai Bà Trưng về 3 Tháng 2, khi đến giao lộ Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu, Q.3 (TP.HCM) thì gặp xe buýt biển số 53N - 4268 lưu thông trên đường Trần Quốc Thảo hướng từ cầu Lê Văn Sĩ về Điện Biên Phủ băng ngang qua giao lộ trên.

Do không xử lý kịp thời, tài xế xe buýt 53N - 3587 đã để xe đâm thẳng vào chốt cảnh sát giao thông, hất tung mái che văng ra xa sau khi tông gãy một trụ điện. Còn xe buýt 53N - 4268 thì lao thẳng vào bên hông xe buýt 53N - 3587. Tai nạn khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân quanh khu vực xảy ra tai nạn bị mất điện, rất may không thiệt hại về người. (Tin, ảnh: Đàm Huy)

Dùng xe ăn trộm đi mua ma túy. Trong lúc đang tuần tra một điểm nóng về ma túy, Công an P.11, Q.Gò Vấp (TP.HCM) phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi), Nguyễn Toàn Thắng (20 tuổi, cùng ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) đi trên chiếc xe Wave Alpha biển số 53S8 - 7509 có những biểu hiện khả nghi. Lực lượng công an tạm giữ hai đối tượng trên và chúng đã thú nhận chiếc xe trên vừa “thổi” được của anh Nguyễn Minh Phương (32 tuổi, ngụ P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) dùng làm phương tiện để đi mua heroin. (Thanh Hồng)

Cảnh sát giao thông giả bị bắt thật. Tối 7.11, Võ Văn Quyền (20 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) tự xưng là CSGT chặn chiếc Honda 67, biển số 70K-449 của anh Phan Văn Bởi (40 tuổi) đi từ hướng xã Lộc Ninh về ngã ba Đất Sét (xã Truông Mít) thổi phạt với lý do không đội mũ bảo hiểm. Người dân tại khu vực phát hiện Quyền và Tuấn là hai "CSGT dỏm" vì xe mô tô mang biển số trắng 51T6-0109, nên đã báo cho CSGT thật chốt ngã ba Đất Sét đến bắt và giao cho Công an huyện Dương Minh Châu xử lý. (Phúc Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.