Thị trường chứng khoán VN đạt quy mô toàn cầu

07/11/2007 23:35 GMT+7

Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải (HSBC) vừa công bố bản báo cáo phân tích các lý do khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10 kém sôi động.

Theo đó, do lạm phát của Việt Nam trong tháng 10 lên tới 9,3% khiến giới đầu tư lo ngại Chính phủ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; giá các cổ phiếu (CP) sau đợt tăng mạnh hồi tháng 9 cũng không còn hấp dẫn nữa... Lý do chính khiến chỉ số VN-Index dịch chuyển theo xu hướng nằm ngang là nhà đầu tư vẫn chờ đợi đợt phát hành CP (IPO) của Vietcombank.

Dù vậy, tổng giá trị giao dịch tại hai sàn TP.HCM và Hà Nội đã vượt mức 100 triệu USD/ngày, xét về tính thanh khoản, con số này đồng nghĩa với việc quy mô thị trường Việt Nam đã nằm trong phạm vi dành cho những quỹ đầu tư toàn cầu. Tháng 10 cũng trở thành tháng có lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam cao thứ 2, đạt trên 150 triệu USD.

M.Phương - M.Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.