10 thành phố “bẩn” nhất thế giới

20/10/2006 22:38 GMT+7

Chernobyl của Ukraine đứng đầu bảng xếp hạng 10 thành phố ô nhiễm nhất trái đất do Học viện Blacksmith, một tổ chức về môi trường của Mỹ, đưa ra.

Vị trí thứ 2 thuộc về  thành phố Dzerzhinsk của Nga, nơi từng là trung tâm chế tạo vũ khí hạt nhân thời chiến tranh lạnh. Tại đây, tuổi thọ trung bình của nam giới chỉ là 42 và nữ giới là 47. Các hóa chất thải ra từ hoạt động sản xuất vũ khí đã ngấm vào nguồn nước ngầm cung cấp cho người dân bản địa. Thành phố Haina của Cộng hòa Dominica xếp hạng 3 khi gần như toàn bộ dân cư ở đây có dấu hiệu nhiễm chì do ở gần một nhà máy xử lý phế liệu. Kabwe của Zambia đứng thứ 4, cũng là nơi bị nhiễm chì nặng nề. Danh sách này có tới 6 thành phố nằm ở châu Á: Dzerzhinsk, Norilsk, Rudnaya Pristan của Nga, Ranipet của Ấn Độ, Lâm Phần thuộc Trung Quốc và Mailuu-Suu của Kyrgyzstan. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.