Kiên Giang: Bức trướng lớn nhất ca ngợi anh hùng Nguyễn Trung Trực

01/10/2007 23:52 GMT+7

Chiều 1.10, Ban tổ chức lễ hội truyền thống lần thứ 139 kỷ niệm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã tổ chức họp báo giới thiệu về sự kiện này diễn ra từ 6 - 8.10.2007 tại TP Rạch Giá (Kiên Giang). Đây là lễ hội quy mô lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm nâng cao giá trị truyền thống, tăng cường các hoạt động quảng bá góp phần phát triển du lịch văn hóa của địa phương.

Lễ hội có các hoạt động chính như: nghi thức lễ truyền thống (dâng hương, thượng đại kỳ, rước sắc thần), văn nghệ, dịch vụ du lịch văn hóa ẩm thực, các loại hình nghệ thuật dân gian... đặc biệt thực hiện kỷ lục Guinness Việt Nam với bức trướng lớn nhất (9m x 18m) viết thư pháp ca ngợi chiến công của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Lễ hội dự kiến thu hút 600.000 người đến tham dự.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.