Tổng thống Putin ra lệnh quân đội Nga diễn tập hạt nhân đáp trả phương Tây

06/05/2024 16:39 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh quân đội diễn tập hạt nhân gần biên giới Ukraine nhằm đáp trả việc phương Tây bàn luận về chuyện đưa quân sang nước này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.5 thông báo sẽ thử nghiệm năng lực triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong tương lai gần theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, đài RT dẫn thông báo nêu.

Lực lượng tên lửa của Quân khu miền nam Nga sẽ tham gia trực tiếp cuộc diễn tập, cộng với máy bay quân sự và Hải quân Nga. Mục đích của hoạt động này là nhằm củng cố việc chuẩn bị và triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược.

Ông Putin chỉ thị tập trận hạt nhân chiến thuật để đáp trả đe dọa từ phương Tây

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chính những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa chống lại Nga từ các quan chức phương Tây là nguyên nhân khiến Moscow tiến hành diễn tập hạt nhân.

Nga sở hữu nhiều loại vũ khí hạt nhân, gồm các tên lửa đạn đạo liên lục địa cho đến các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, vốn có quy mô công phá nhỏ hơn.

Giàn phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E của Nga

Giàn phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E của Nga

REUTERS

Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022, giới lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng học thuyết hạt nhân của nước này cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Theo AFP, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 6.5 làm rõ rằng đợt diễn tập hạt nhân sắp tới nhằm đáp trả những bình luận chưa từng thấy của các quan chức phương Tây, gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, về khả năng đưa quân sang Ukraine.

"Rõ ràng chúng ta đang nói về những phát ngôn từ ngài Macron và từ các đại diện của Anh. Đó là đợt leo thang căng thẳng hoàn toàn mới. Đó là điều chưa từng có tiền lệ và đòi hỏi biện pháp đặc biệt", ông Peskov nói.

Tổng thống Macron hồi tháng 2 nói rằng không loại trừ khả năng đưa quân sang Ukraine và mới đây lặp lại ý kiến này, cho rằng vấn đề sẽ được các nước phương Tây cân nhắc nếu Ukraine đưa ra đề nghị và nếu Nga phá vỡ tiền tuyến.

Nhiều thành viên NATO tại châu Âu đã phản đối ý tưởng này, cảnh báo việc đưa quân sang Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến 3.

Mới nhất, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, nói không loại trừ khả năng đưa lính Mỹ sang Ukraine nếu Kyiv thất bại.

"Chúng ta không thể để Ukraine sụp đổ bởi vì nếu điều đó xảy ra, khả năng cao Mỹ sẽ phải nhảy vào xung đột, không đơn giản là tiền bạc mà còn cả những quân nhân của chúng ta", ông Jeffries nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS được phát sóng ngày 5.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.