TP.HCM: Có 5 quận giảm cấp độ dịch Covid-19 so với tuần trước

Duy Tính
Duy Tính
01/11/2021 17:14 GMT+7

Toàn TP.HCM có nguy cơ dịch Covid-19 trung bình. Trong đó, 9 quận, huyện đạt mức độ nguy cơ thấp, 13 quận huyện nguy cơ trung bình. 5 quận giảm cấp độ so với tuần trước là các quận 5, 6, Bình Tân, Tân Bình và Tân Phú.

Ngày 1.11, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của TP tuần lễ từ 22.10 đến 28.10 gửi UBND TP.HCM. Theo đó, TP.HCM đánh trên toàn địa bàn thành phố là nguy cơ trung bình (cấp độ 2).

Đối với cấp quận, huyện và TP.Thủ Đức, Sở Y tế đánh giá có 13 quận, huyện đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp); 9 quận, huyện đạt cấp 2 (nguy cơ trung bình). Cụ thể: Q.1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, H.Cần Giờ, H.Củ Chi, TP.Thủ Đức.

Các quận huyện đạt cấp độ 2: Q.3, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Tân, Bình Thạnh, H.Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè.

5 quận giảm cấp độ so với tuần trước là: Q.5, 6, Bình Tân, Tân Bình và Tân Phú.

Bản tin Covid-19 ngày 1.11: Lên kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4

Cấp phường, xã, có 207 phường, xã đạt cấp 1 (nguy cơ thấp); 101 phường, xã đạt cấp 2 (nguy cơ trung bình); 4 phường, xã đạt cấp 3 (nguy cơ cao).

Trong tuần trước đó, toàn TP.HCM đánh giá cấp độ 2 - nguy cơ trung bình. Đối với 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 (xanh - nguy cơ thấp); 12 địa phương đạt cấp độ 2 và 1 địa phương đạt cấp độ 3 (cam - nguy cơ cao).

Nhờ tiêm tỷ lệ tiêm vắc xin cao và khả năng tiếp nhận, giường ICU đáp ứng dịch cấp độ 4 nên dịch ở TP.HCM được đánh giá là nguy cơ trung bình, dù số ca mắc/tuần ở mức nguy cơ cao

NGỌC DƯƠNG

Kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tuần qua của toàn TP.HCM cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người /tuần, từ 22.10 - 28.10 là 11.116 ca. Trong khi đó, số ca mắc mới của tuần trước từ ngày 18.10 - 21.10 là 6.635 ca.

Dân số trên địa bàn thành phố là hơn 9,1 triệu người (số liệu thực tế người dân đang cư trú do Sở TT-TT cung cấp). Như vậy tổng số ca mắc mới trong cộng đồng 100.000 người/tuần trên địa bàn TP.HCM là 71,5. Do đó, tiêu chí 1 đạt mức độ 3.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin (tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19. Tính đến hết ngày 28.10, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19 trên địa bàn TP.HCM là 99,39% (đạt mức trên 70 %); tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 trên địa bàn TP là 93.38% (đạt trên 80% số liệu thực tế người dân đang cư trú, do Sở TT-TT cung cấp).

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh. TP.HCM đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức (ICU) tại các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc tỉnh thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận huyện và TP.Thủ Đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Sau khi đánh giá 3 tiêu chí trên, Sở Y tế TP.HCM xác định cấp độ dịch Covid-19 của toàn thành phố là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), dù số ca mắc/tuần ở mức cấp độ 3. Bù lại, tỷ lệ tiêm vắc xin, giường bệnh, giường ICU đáp ứng cấp độ 4 nên TP.HCM được giảm 1 cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.