TP.HCM: Tăng thêm cán bộ, công chức phường, xã từ 1.4

14/03/2024 10:58 GMT+7

Việc tăng số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách giúp các phường, xã ở TP.HCM có đủ nhân sự giải quyết hồ sơ, công việc của người dân.

Sáng 14.3, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn theo Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1.4.

Với nghị quyết này, nhân sự làm việc tại phường, xã, thị trấn sẽ tăng lên nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Về số lượng cán bộ, phường tổ chức mô hình chính quyền đô thị có tối đa 7 người giữ các chức vụ: Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với phường có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đối với xã, thị trấn có tối đa 11 người, ngoài các chức vụ như phường thì còn có thêm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND.

TP.HCM: Tăng thêm cán bộ, công chức phường, xã từ 1.4- Ảnh 1.

Công chức làm việc tại UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Về số lượng công chức, UBND phường có 3 công chức giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và 12 công chức đảm nhiệm các chức danh, gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường; văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

Còn đối với xã và thị trấn, số lượng công chức chia theo phân loại đơn vị hành chính, xã loại 1 giao 12 công chức còn xã loại 2 giao 10 công chức.

Về số lượng người hoạt động không chuyên trách, các phường, xã, thị trấn loại 1 có 19 người, loại 2 có 18 người và loại 3 là 16 người.

Ngoài cơ cấu trên, HĐND TP.HCM cũng thống nhất tăng thêm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dựa trên các tiêu chí quy mô dân số và hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn.

Cụ thể, đơn vị có quy mô dân số từ 30.000 người trở lên được tăng thêm 1 công chức; từ 50.000 người trở lên được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND, 2 công chức và 2 người hoạt động không chuyên trách; còn từ 100.000 người trở lên tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND, 3 công chức và 3 người hoạt động không chuyên trách.

TP.HCM: Tăng thêm cán bộ, công chức phường, xã từ 1.4- Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức cấp xã

NGUYÊN VŨ

Còn xét theo hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, TP.HCM cũng cho phép tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách nếu phường, xã, thị trấn đáp ứng được một trong các tiêu chí: có từ 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh trở lên; đủ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; diện tích tự nhiên tăng thêm 100% so với quy định.

HĐND TP.HCM cũng xác lập nguyên tắc UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên không quá 3 phó chủ tịch. Các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2030 chưa thực hiện bố trí tăng thêm để tránh xảy ra việc dôi dư cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.