Trộm bồn cầu vàng 18k, 4 người bị truy tố

Khánh Như
Khánh Như
07/11/2023 14:20 GMT+7

Các công tố viên cho biết những kẻ trộm này sẽ xuất hiện tại tòa sơ thẩm TP.Oxford (Anh) vào ngày 28.11.

Hãng AP hôm nay (7.11) đưa tin 4 người đàn ông ở Anh đã bị truy tố vì trộm bồn cầu bằng vàng 18 cara từ Cung điện Blenheim (hạt Oxfordshire, đông nam nước Anh).

Bồn cầu trị giá 4,8 triệu bảng Anh (144,4 tỉ đồng) là tác phẩm nghệ thuật có tựa đề "Mỹ", được nghệ sĩ khái niệm người Ý Maurizio Cattelan tạo ra nhằm châm biếm sự giàu có quá mức. Chiếc bồn cầu biến mất khỏi Cung điện Blenheim, nơi nó được trưng bày, vào tháng 9.2019. 

Bắt 4 người trộm bồn cầu trị giá 144 tỉ ở Anh - Ảnh 1.

Chiếc bồn cầu được làm bằng vàng 18 cara

AP

Cơ quan Công tố Crown hôm 6.11 cho biết họ đã phê chuẩn cáo buộc hình sự đối với 4 người đàn ông, tuổi từ 35-39, về tội trộm cắp. Tất cả đều bị buộc tội trộm cắp và âm mưu chuyển nhượng tài sản phạm tội. Đến hiện tại, dù bắt được những người tình nghi, khối vàng khổng lồ vẫn chưa được tìm thấy. 

"Liệu chúng ta có bao giờ nhìn thấy bồn cầu đó nữa không? Cá nhân tôi tự hỏi liệu nó còn hình dạng như trước đây hay không. Nếu có số lượng vàng lớn như vậy, tôi nghĩ có vẻ như ai đó đã cố gắng xử lý nó bằng cách này hay cách khác", cảnh sát Matthew Barber nói với kênh BBC.

Trước khi chiếc bồn cầu bị trộm, khách tham quan triển lãm có thể đặt lịch hẹn để được trực tiếp sử dụng và trải nghiệm "sự gần gũi chưa từng có với một tác phẩm nghệ thuật".

Cảnh sát cho biết vì nhà vệ sinh đã được kết nối với hệ thống ống nước của cung điện nên việc dỡ bỏ nó đã gây ra "thiệt hại và nước tràn đáng kể" cho cả lâu đài, di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận.

Bồn cầu vàng trị giá 5 triệu USD bị đánh cắp, tác giả mong chỉ là trò đùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.