Trung Quốc muốn hạn chế trẻ em dùng điện thoại không quá 2 tiếng một ngày

02/08/2023 21:42 GMT+7

Cơ quan quản lý Trung Quốc ngày 2.8 nói trẻ em dưới 18 tuổi nên bị giới hạn thời gian sử dụng điện thoại - tối đa 2 tiếng/ngày - khiến cổ phiếu các công ty công nghệ lao dốc.

Theo Reuters, Văn phòng Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết họ muốn các nhà cung cấp thiết bị thông minh xây dựng các chương trình với "chế độ dành cho trẻ em", nhằm ngăn chặn người dùng dưới 18 tuổi truy cập internet trên thiết bị di động từ 22 giờ hôm nay đến 6 giờ hôm sau.

CAC cho biết các nhà cung cấp cũng sẽ phải đặt ra giới hạn về thời gian sử dụng điện thoại. Theo đó, người dùng 16-18 tuổi sẽ có 2 tiếng, trẻ em 8-16 tuổi sẽ có một tiếng, trong khi trẻ em dưới 8 tuổi chỉ được phép có 8 phút sử dụng điện thoại mỗi ngày.

Phụ huynh Trung Quốc hoài nghi kế hoạch hạn chế thời gian dùng smartphone của trẻ

Song CAC cho biết các nhà cung cấp dịch vụ nên cho phép cha mẹ từ chối việc giới hạn thời gian sử dụng điện thoại đối với con cái của họ.

Trung Quốc muốn trẻ em dùng điện thoại tối đa 2 tiếng một ngày - Ảnh 1.

Trẻ em dùng điện thoại tại một quán cà phê ở Thượng Hải, Trung Quốc

REUTERS

Công chúng sẽ có một tháng để đưa ra ý kiến về các đề xuất của CAC, dù các nhà đầu tư đã lập tức có phản ứng. Cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc hầu hết đều giảm trong phiên giao dịch buổi chiều ở Hồng Kông sau khi CAC công bố dự thảo hướng dẫn của mình.

Bilibili và Kuaishou lần lượt giảm 6,98% và 3,53% trong khi Tencent Holdings, công ty điều hành ứng dụng mạng xã hội WeChat, chốt phiên với mức giảm 2,99%.

Các nhà chức trách Trung Quốc trong những năm gần đây ngày càng lo ngại về tỷ lệ cận thị và nghiện internet trong giới trẻ. Vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã hạn chế người dưới 18 tuổi chơi trò chơi điện tử. Việc đó đã giáng một đòn mạnh vào những gã khổng lồ trong lĩnh vực trò chơi điện tử như Tencent.

Các nền tảng chia sẻ video như Bilibili, Kuaishou và ByteDance kể từ năm 2019 đã cung cấp "chế độ dành cho thiếu niên" hạn chế các nội dung mà người dùng có thể xem, cũng như hạn chế thời gian ở trên ứng dụng. Chẳng hạn, ứng dụng Douyin (phiên bản TikTok ở Trung Quốc) của ByteDance cấm thiếu niên sử dụng ứng dụng này hơn 40 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.