Trung Quốc quyết ngăn bạo lực học đường khi tội phạm vị thành niên gia tăng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/04/2024 13:18 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố triển khai ngăn chặn vấn nạn bắt nạt ở các trường học trên toàn quốc, giữa bối cảnh các trường hợp tội phạm vị thành niên và tỷ lệ tự tử gia tăng ở học sinh cấp 1 và cấp 2.

Trung Quốc cho biết sẽ tập trung hơn nữa vào việc củng cố sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên với một hệ thống nâng cấp để theo dõi tình trạng tâm lý và tăng cường hợp tác mạnh mẽ giữa trường học và bệnh viên, theo South China Morning Post ngày 28.4.

Trong tuyên bố ngày 26.4, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng đối với tất cả các trường tiểu học và trung học để phát hiện nguy cơ bắt nạt học đường. Để giảm thiểu vấn nạn bạo lực ở học sinh, Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ đào tạo học sinh, giáo viên và phụ huynh về luật chống bạo lực trong trường, đồng thời cải thiện các biện pháp kỷ luật và cơ chế giải trình.

Một lớp học tại ở trường trung học tại Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 7.5.2020.

Một lớp học tại ở trường trung học tại Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 7.5.2020.

REUTERS

Tất cả các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết tình trạng tội phạm vị thành niên gia tăng như xuất hiện nhiều vụ cáo buộc học sinh giết người, cũng như tỷ lệ tự tử do các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng nghiêm trọng.

Vào tháng trước, 3 học sinh cấp hai ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) được cho là sát hại và chôn một bạn học cùng lớp 13 tuổi - vốn bị bắt nạt từ lâu. Cả 3 bị cáo đều dưới 14 tuổi. Trích dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi, cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân có vết thương ở đầu, mặt và lưng. Đồng thời, cảnh sát tiết lộ vụ giết người dường như được “có tính toán trước”. 

Vụ việc đã gây chấn động cả nước và bùng nổ các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về luật quản lý trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng. Vào năm 2021, Trung Quốc đã hạ độ tuổi tối thiểu để chịu hình phạt hình sự từ 14 tuổi xuống 12 tuổi. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc vẫn phải quyết định xem những nghi phạm như vậy có bị xét xử hay không.

Ví dụ, trong một trường hợp, một cậu bé 12 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào năm 2023 đã bị buộc tội giết một bé gái 4 tuổi bằng cách đẩy bé vào hố xí. Vụ án bị bác bỏ vào đầu năm nay vì cậu bé được coi là "không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự" vào thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Trong đánh giá thường niên năm ngoái, cơ quan này cho biết các trường hợp trẻ vị thành niên phạm pháp ở Trung Quốc có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc, cảnh sát đã chuyển tới 327.000 trẻ vị thành niên hoặc những người dưới 18 tuổi cho các công tố viên trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2022, mức tăng trung bình hằng năm là 7,7%. Trong số này, tội phạm bị cáo buộc do thanh thiếu niên dưới 16 tuổi thực hiện tăng trung bình hằng năm là 16,7%.

Bên cạnh tội phạm vị thành niên tăng mạnh, thì tỷ lệ tự tử của trẻ dưới 18 tuổi ở Trung Quốc cũng gây lo ngại. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc năm 2023, tỷ lệ tự tử ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi đã tăng gấp 4 lần trong một thập niên, mặc dù tỷ lệ tự tử chung ở tất cả các nhóm tuổi đều giảm.

“Bạo lực gia đình và áp lực giáo dục là những vấn đề bề mặt, còn những tổn thương thế hệ và kỳ vọng xã hội của các gia đình Đông Á là những mặt sâu hơn của tảng băng", theo một người dùng chia sẻ trên mạng xã hội Douban.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.