Trường bắn hiện đại cho SEA Games 31

14/04/2022 08:51 GMT+7

Không còn cảnh phải sử dụng bia giấy, khi gặp gió to, bia bay phần phật khiến VĐV khốn khổ, trường bắn súng tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội được xây mới trước SEA Games 31 trở thành trường bắn rất hiện đại.

Bia giấy đã trở thành dĩ vãng

Sáng 13.4, xạ thủ Đặng Hồng Hà chứng kiến đồng đội thi đấu tại giải bắn súng tiền SEA Games 31 ở trường bắn súng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (viết tắt là trường bắn Nhổn), đã thốt lên: “Chúng tôi được tập ở trường bắn mới khoảng 1 tháng và được “chạy thử” trước SEA Games bằng cuộc cọ xát cực kỳ bổ ích. Suốt nhiều năm trời, VĐV VN toàn phải bắn vào bia giấy. Đến khi thi đấu quốc tế lại tốn thời gian để làm quen bia điện tử. Từ nay, các VĐV không còn phải rơi vào tình trạng khổ sở nữa. Trường bắn mới hiện được xem là một trong những trường bắn hiện đại nhất của khu vực Đông Nam Á. Niềm mong ước bấy lâu nay của cánh VĐV chúng tôi đã trở thành hiện thực”.

Giới truyền thông sẽ nhớ mãi hình ảnh sau khi giành huy chương vàng (HCV) Olympic 2016, trở về VN thi đấu giải vô địch quốc gia tại trường bắn Nhổn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lụi cụi lắp bia giấy vào khung bắn. “Chạy” được nửa đường, gió thổi mạnh nên bia giấy bay văng ra khỏi khung hoặc có lúc bị gập ngang, bị xé toang làm VĐV kêu trời. Giờ đã chuyển sang cương vị HLV đội tuyển bắn súng VN dự SEA Games 31, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chia sẻ: “Trường bắn xây dựng đẹp và rất hiện đại. Tôi gắn bó với trung tâm Nhổn đã 23 năm, lần đầu tiên được thấy trường bắn hiện đại như này cũng cảm thấy ước mơ của những người làm bắn súng bao năm nay đã thành sự thật. Suốt thời gian dài vừa qua, trường bắn Nhổn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gần như lạc hậu nhất khu vực, nhưng nay tình hình đã khác hoàn toàn. Bia giấy sẽ chỉ còn là câu chuyện của dĩ vãng”.

Ngày 13.4, các VĐV thi đấu tại trường bắn súng Nhổn vừa được xây mới

NHẬT DUY

Kinh phí không quá đắt mà chất lượng vẫn “xịn”

Sau 19 năm tồn tại kể từ SEA Games 22, trường bắn Nhổn đã được xây mới với số tiền khoảng vài chục tỉ đồng, không cao như dự kiến ban đầu do ngành thể thao và đối tác đã có sự điều chỉnh kinh phí hợp lý, vừa đảm bảo tiết kiệm mà chất lượng công trình vẫn phải thỏa mãn những yêu cầu cao nhất của Liên đoàn Bắn súng thế giới. Bộ VH-TT-DL đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây nguyên chịu trách nhiệm toàn bộ về trường bắn Nhổn và đơn vị này đã cùng 2 nhà thầu gồm Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ và giải pháp CMC và Công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây lắp Hoàng Mai, bắt tay vào thi công từ tháng 9.2021. Hệ thống bia điện tử sẽ giúp VĐV VN không bị lạc lõng khi ra thi đấu ở quốc tế. Trước mắt, các VĐV sẽ được làm quen như thi đấu thật ở giải tiền SEA Games - giải đấu khởi tranh từ 13 - 16.4, với sự tham dự của 144 xạ thủ, trong đó có 2 đoàn quốc tế đến từ Singapore và Indonesia.

HLV trưởng đội tuyển bắn súng VN Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh: “Trường bắn có 30 bệ bắn có thể thi đấu đủ các nội dung của bắn súng với hệ thống trang thiết bị đời mới nhất. Toàn bộ trang thiết bị của trường bắn được nhập của hãng SIUS - Thụy Sĩ, hãng duy nhất được Liên đoàn Bắn súng thế giới cho phép sử dụng tại tất cả các giải đấu quốc tế, từ khu vực, châu lục tới Olympic. Tất cả trang thiết bị trường bắn đều được đảm bảo tuân thủ theo một hệ thống hiện đại và đồng bộ. Khi thi đấu, trước mặt mỗi VĐV sẽ là một bảng điểm để VĐV có thể theo dõi chính xác điểm số của mình. Mỗi trường bắn cũng sẽ có 2 bảng kết quả để khán giả có thể theo dõi quá trình thi đấu của VĐV. Toàn bộ hệ thống điểm của các xạ thủ sẽ được tích hợp tự động trong suốt quá trình thi đấu, giúp cho quá trình tính điểm được chính xác, nhanh gọn. Sử dụng thiết bị hiện đại sẽ đảm bảo được tính công bằng trong khi thi đấu. Đội bắn súng VN sẽ dự SEA Games với dự kiến 31 VĐV, phấn đấu giành từ 5 - 7 HCV”.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đào Cương quả quyết: “Không chỉ phấn đấu tổ chức thành công SEA Games 31, với trường bắn đạt chuẩn quốc tế, VN còn đủ lực đăng cai nhiều giải đấu bắn súng tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Trước đây, mỗi khi chuẩn bị cho những giải quan trọng, VĐV VN thường phải đi nước ngoài tập huấn khá tốn kém thì từ nay, chúng ta có thể tự tin tập luyện trong nước và trình độ VĐV sẽ ngày một tiến bộ”.

Ánh Viên không thi đấu, chỉ rước đuốc SEA Games 31

Theo kế hoạch màn rước đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân Mỹ Đình, có các cựu VĐV và VĐV, gồm Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trần Hiếu Ngân (taekwondo), Hoàng Anh Tuấn - Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thúy Hiền (wushu), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Bùi Thị Thu Thảo - Quách Thị Lan - Lê Tú Chinh (điền kinh), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ). Trong đó, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh dự kiến sẽ là người châm đuốc, thắp sáng đài lửa. VĐV đấu kiếm Nguyễn Thành An sẽ cầm cờ cho đoàn VN khi diễu hành. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đọc tuyên thệ dành cho VĐV, còn trọng tài bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa đọc tuyên thệ dành cho đội ngũ cầm cân nẩy mực. 12 VĐV cùng cầm cờ đại hội, dự kiến gồm: Trần Hưng Nguyên (bơi), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (đua thuyền), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Hoàng Thị Duyên (cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Tâm (quyền anh), Trần Đình Nam (pencak silat) và VĐV dự bị là Nguyễn Văn Trí (pencak silat).

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.