Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công

24/02/2024 15:59 GMT+7

Trường ĐH Nha Trang là chủ nhà cũng là tân binh của giải đấu. HLV ĐH Nha Trang cho biết, lực lượng các đội bóng rất đồng đều, trong đó có những đội rất mạnh, nên đội ĐH Nha Trang sẽ tổ chức phòng ngự chặt chẽ rồi mới tính đến chuyện tấn công.

Vòng loại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO diễn ra từ ngày 1.3 - 7.3.2024 tại sân Trường ĐH Nha Trang với 6 đội bóng tham gia gồm: đội Trường ĐH Nha Trang, ĐH Khánh Hòa, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Lạt. 6 đội được chia thành 2 nhóm và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. Chọn 2 đội đứng đầu mỗi nhóm thi đấu trận play-off tranh 1 suất vào vòng chung kết.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 1.

Sân bóng ĐH Nha Trang - nơi diễn ra các trận đấu vòng loại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

BÁ DUY

Chủ nhà, tân binh hứa hẹn mang đến giải đấu nhiều bất ngờ

Với tư cách chủ nhà và cũng là tân binh của giải đấu, bên cạnh những thuận lợi từ sân bãi quen thuộc, lực lượng cổ động viên hùng hậu, đội bóng ĐH Nha Trang cũng phải chịu những áp lực không nhỏ khi nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 2.

Các cầu thủ đội ĐH Nha Trang

BÁ DUY

Mặt khác, các đội bóng trong khu vực đều có trình độ đồng đều và tương đương nên để cạnh tranh một suất vào vòng chung kết là cả một quá trình gian nan và thử thách.

Xác định được điều đó, ban huấn luyện cùng tập thể đội bóng đã thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm, đáp ứng sự mong mỏi của lãnh đạo nhà trường và các cổ động viên nhà. Ngay từ trước Tết Nguyên đán đội đã lên danh sách các cầu thủ, đồng thời hội quân tập luyện, cọ xát thi đấu để lựa chọn đội hình tối ưu nhất tham gia giải.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 3.

HLV Hồ Thanh Nhã của ĐH Nha Trang

BÁ DUY

HLV Hồ Thanh Nhã chia sẻ, các đội bóng trong khu vực đều rất đáng gờm, đặc biệt là đội Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang và ĐH Tây Nguyên (2 đội vào chung kết vòng loại khu vực năm ngoái). Bên cạnh đó, Trường ĐH Đà Lạt, ĐH Khánh Hòa và Cao đẳng Du lịch Nha Trang vẫn còn là một ẩn số, khó dự đoán. "Chúng tôi hiểu rằng mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết, nếu sai lầm rất khó có thể sửa chữa. Do đó Ban huấn luyện luôn dặn dò các cầu thủ phải thi đấu tập trung, cống hiến, mang bản sắc riêng của ĐH Nha Trang. Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến giải đấu nhiều bất ngờ thú vị", HLV Hồ Thanh Nhã nói.

ĐH Nha Trang: Trước hết phải phòng ngự chặt rồi mới tính đến chuyện tấn công sau

Để tham gia giải đấu, ban huấn luyện ĐH Nha Trang đã triệu tập 23 cầu thủ từ tháng 11.2023, trong đó khoảng 1 nửa đội hình là sinh viên năm nhất, nòng cốt đội bóng vẫn là đội hình tham gia giải đấu sinh viên toàn quốc - SV Cup 2023, được tổ chức tại sân vận động ĐH Nha Trang vào cuối tháng 12.2023.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 4.

Các cầu thủ tích cực luyện tập trước giải

BÁ DUY

HLV Hồ Thanh Nhã chia sẻ thêm, đội bóng được xây dựng theo phong cách phòng ngự chặt, sau đó mới tính đến chuyện tấn công sau. "Để có được kết quả tốt trước hết làm sao để đội bóng không bị thủng lưới trước. Ban huấn luyện luôn quán triệt điều này đến các cầu thủ, tuy nhiên phòng ngự chặt không có nghĩa là đội sẽ ít tấn công. Chúng tôi sẽ đem đến cho các đối thủ nhiều bất ngờ", HLV Hồ Thanh Nhã tự tin.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 5.

Ban huấn luyện ĐH Nha Trang đang chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ

BÁ DUY

Đội trưởng đội bóng ĐH Nha Trang Dương Văn Hiếu, cho biết là chủ nhà và cũng là tân binh của giải đấu, bản thân rất hồi hộp và háo hức đến ngày khai mạc. Toàn đội đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu tốt nhất, tuy nhiên cũng phải tránh những chấn thương không mong muốn. "Những ngày gần đây đội cũng tham gia thi đấu cọ xát với các đội bóng khác để tích lũy kinh nghiệm và cũng để ban huấn luyện lựa chọn ra các cầu thủ thích hợp cho từng vị trí trên sân. Là một trung vệ và đội trưởng em cố gắng làm sao để đối phương không ghi bàn và cũng là chỗ dựa vững chắc cho toàn thể đội bóng", Hiếu chia sẻ.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 6.

Đội ĐH Nha Trang tích cực thi đấu giao hữu cọ xát

BÁ DUY

Là cầu thủ trẻ nhất đội và cũng lần đầu tiên tham giải giải đấu quy mô như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II, cầu thủ Võ Lê Thái Khang (18 tuổi) cho hay, bản thân rất mong chờ đến ngày được thi đấu để thể hiện bản thân. "Nếu được ban huấn luyện lựa chọn trong đội hình chính ra sân, em nghĩ mình có thể đóng góp nhiều cho đội bóng. E sẽ nỗ lực, quyết tâm để đội có thành tích tốt nhất", Khang chia sẻ.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 7.

Các cổ động viên ĐH Nha Trang cổ vũ các cầu thủ trên sân tập luyện

BÁ DUY

HLV Hồ Thanh Nhã, cho biết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II – 2024 Cúp THACO là giải đấu hấp dẫn và quyết liệt, sức cạnh tranh rất cao nên toàn thể đội bóng ĐH Nha Trang phải thi đấu cẩn trọng trong từng trận đấu. "Tuy là tân binh của giải đấu nhưng các đội bạn hãy dè chừng chúng tôi'", HLV Hồ Thanh Nhã cười nói.

Trường ĐH Nha Trang: Phòng ngự chặt rồi mới tính chuyện tấn công- Ảnh 8.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.