Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'

17/11/2023 18:22 GMT+7

Từ ngày 22 - 26.11, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'. Điểm nhấn chính của sự kiện này là Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu VH-TT-DL các dân tộc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2023 là sự kiện thường niên do Bộ VH-TT-DL phối hợp Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. 

Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; tăng cường hoạt động giao lưu VH-TT-DL chào mừng 93 năm Ngày Truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023) và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11); tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' - Ảnh 1.

Múa sạp (nhảy sạp) là nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

THẾ DƯƠNG


Thông tin tại cuộc họp báo, quyền Trưởng ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức, ông Trịnh Ngọc Chung cho biết, sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng hơn 200 đồng bào đến từ các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Bahnar, Cơ Tu, Xê Đăng, Gia Rai, Raglai, Dao, Mông... cũng như các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm nay có nhiều hoạt động đa dạng, bao gồm chương trình khai mạc; Ngày hội trình diễn cây nêu, giao lưu VH-TT-DL các dân tộc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023; triển lãm ảnh Sắc màu các dân tộc Việt Nam với 160 tác phẩm nhiếp ảnh về 54 dân tộc Việt Nam thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ VH-TT-DL.

Trong khuôn khổ tuần lễ, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ trình diễn các nghi lễ đặc biệt, trong đó có lễ Cấp sắc (lẩu pụt), hát Sli của đồng bào dân tộc Nùng ở Bắc Kạn.

Cùng đó, đồng bào dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa cũng sẽ tái hiện Lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa), giới thiệu nét đẹp trang phục Mường và một số nét văn hóa diễn xướng, ẩm thực, trò chơi dân gian đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT-DL), Phó trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh điểm nhấn đặc biệt của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" là Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu VH-TT-DL các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 (tổ chức từ ngày 23 - 25.11) tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội).

Ngày hội nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc; kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao giữa các vùng, miền, địa phương…

Tại ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động thú vị như liên hoan văn nghệ; trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi thức lễ hội và cây nêu; trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống; trưng bày, giới thiệu ẩm thực. Ngoài ra, còn có các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; hoạt động du lịch và triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.