Báo Thanh Niên tiếp tục giúp đỡ đồng bào vùng rốn lũ

12/10/2009 17:07 GMT+7

(TNO) Sáng 12.10, MobiFone phối hợp với Báo Thanh Niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đưa 3.500 thùng mì tôm và 35 triệu đồng cứu trợ cho người dân 2 xã vùng rốn lũ là xã Bình Minh và Bình Mỹ, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. > Toàn cảnh bão số 9

Mới mờ sáng, nhiều người dân ở xã Bình Minh đã có mặt trước trụ sở xã để chờ phát hàng cứu trợ. 

Theo đại diện của MobiFone, chương trình “Ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt” tại 6 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum gồm 120 triệu đồng và 16.000 thùng mì tôm là thể hiện trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái của MobiFone với cộng đồng.

Buổi chiều, đoàn cứu trợ tiếp tục chuyển mì tôm ngược về thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn để đến với xã Bình Mỹ. Đã gần nửa tháng trôi qua, bão lũ vẫn còn in hằn trên khắp thôn xóm. Hàng ngàn cây chuối chỉ còn nửa thân, chồi non xanh biếc bắt đầu mọc trở lại; rác thải ngập ngụa những con đường làng đầy bùn non đã khô quánh. Cái đói vẫn còn ở vùng quê này.

Ngay trong sáng 12.10, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 5 triệu đồng cho anh Phạm Thanh Đông (chồng chị Lê Thị Bé, chết do sập nhà để lại bốn đứa con nhỏ) do bạn đọc Báo Thanh Niên quyên góp, ủng hộ. Hoàn cảnh gia đình anh Đông hết sức khó khăn, bản thân anh bị tê chân, đi đứng rất khó khăn. Bốn đứa con nhỏ sống nheo nhóc, trông chờ vào người cha bệnh tật.

 Đại diện MobiFone trao hàng cứu trợ cho bà con xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi)

 Đại diện Báo Thanh Niên trao 5 triệu đồng cho anh Phạm Thanh Đông

Tin, ảnh: Hiển Cừ - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.