Tuyển Việt Nam là thước đo của các đối thủ tại AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/12/2021 08:21 GMT+7

Sau quãng thời gian trỗi dậy với những thành công ở đấu trường khu vực lẫn châu lục, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn để bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 tại Singapore .

Sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam được các đối thủ ở Đông Nam Á xem là thước đo và vật cản lớn nhất của họ tại giải đấu năm nay. Trong buổi gặp mặt trước khi đội tuyển quốc gia lên đường sang Singapore hôm 3.12, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin tuyên bố muốn đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe phải đánh bại Việt Nam khi hai đội gặp nhau ở bảng B AFF Cup 2020 diễn ra ngày 12.12. Ông Hamidin tin rằng mục tiêu giành chức vô địch Đông Nam Á của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

AFF Suzuki Cup 2020 có gì đặc biệt, ĐTVN được thưởng bao nhiêu nếu lại vô địch?

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta phải đánh bại tuyển Việt Nam để chứng minh tuyển Malaysia thực sự mạnh và xuất sắc không kém”, Chủ tịch FAM nói. Trên thực tế, tuyển Malaysia đang khát khao đòi món nợ thua chung cuộc 2-3 trước tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018. Món nợ này càng lớn hơn khi đội bóng của HLV Cheng Hoe lại thúc thủ trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở cả hai lượt trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua.

Tuyển Malaysia đặt quyết tâm rất cao để giành chức vô địch AFF Cup 2020

LĐBĐ MALAYSIA

Trả lời với Hãng tin Bernama, trung vệ đội trưởng Shahrul Saad cho biết các cầu thủ tuyển Malaysia cam kết thi đấu 200% sức lực để có thể trả món nợ thất bại trong trận chung kết AFF Cup cách đây 3 năm. “Tôi không thể quên trải nghiệm cay đắng của năm 2018. Tôi hy vọng sẽ cố gắng hết sức vào thời điểm này”, Shahrul nói với Bernama ngày 4.12.

Trung vệ 28 tuổi đang chơi cho CLB Johor Darul Ta’zim cũng cho rằng mình đang ở trạng thái tốt nhất sau khi bị chấn thương đầu gối hồi tháng 5. Shahrul Saad chính là người không thể ngăn cản Quang Hải ghi siêu phẩm trong trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở lượt đi bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào cuối năm 2019.

Không chỉ Malaysia, các đối thủ khác bảng B (Indonesia, Campuchia, Lào) cũng đều coi tuyển Việt Nam chính là thước đo cho họ. Sau khi vượt qua Guam ở 2 lượt trận play-off vòng loại thứ 2 Asian Cup 2023, Keisuke Honda, người hiện phụ trách tuyển quốc gia và U.23 Campuchia, đánh giá về sự tiến bộ của bóng đá nước này trước thềm AFF Cup 2020 rằng: “Khi nào tuyển Campuchia thắng Việt Nam, lúc đó mới có thể nói về sự phát triển của bóng đá quốc gia này”.

Theo tờ Khmer Times, tuyển Campuchia đã sang Singapore hôm 2.12 với 30 cầu thủ, trong đó đặt nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ tài năng như Chan Vathanaka (người được mệnh danh là “Messi” Campuchia), các tiền đạo Keo Sokpheng, Sieng Chanthea và Lim Pisoth cùng tiền vệ Min Ratanak, Kouch Sokumpheak, hậu vệ Soeuy Visal, Sareth Krya và thủ môn Keo Soksela. Tuy nhiên, trợ lý HLV của tuyển Campuchia Phea Sopheaktra đang lo ngại các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng vì thời tiết ở Singapore sẽ rất lạnh do là quốc gia này nằm ven biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.